Tôn vinh công nhân viên chức, lao động thi đua yêu nước

Thứ Năm, 29/07/2010, 00:29
Nhân kỉ niệm 81 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2010), ngày 28/7, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực dẫn đầu, đã đến chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự đoàn có Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - CAND và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo Công đoàn các cấp, cùng đông đảo công nhân viên và người lao động. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nêu rõ: Trong những năm qua, sự phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Công an luôn nhịp nhàng, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội. Chúc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng là đại diện của người lao động.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn và đoàn đại biểu Bộ Công an chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Công đoàn các cấp giải quyết tốt nhiều vấn đề nảy sinh nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động, an toàn sản xuất, phòng, chống cháy nổ; góp phần vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước.

* Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII và tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" lần thứ IV trong công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ). Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá kết quả của phong trào thi đua, Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng khẳng định hiệu quả thiết thực của phong trào đối với việc cổ vũ tinh thần lao động hăng say, phát huy tinh thần sáng tạo, lập thành tích trong lao động sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trên mọi miền Tổ quốc.

Nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống… đã tiết kiệm được chi phí lớn cho ngân sách quốc gia. Về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", trong 5 năm qua, đã có 3 tập thể, 6 cá nhân nữ được nhận giải thưởng Kovalepxcaia; 17 tập thể, 36 cá nhân nữ được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 109 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang; 372.698 chị được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở… 

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng 7 Huân chương Lao động cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ đã phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 6 cá nhân và tặng 16 Bằng khen cho 14 tập thể và 2 cá nhân

T.Uyên - Duy Hiển
.
.
.