Tối nay, đại triều cường tại TP HCM

Thứ Ba, 27/11/2007, 08:28
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua cho biết, đỉnh triều cường trong ngày hôm nay (27/11) trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An (Q.2) có thể đạt mức 1,49-1,50m, xảy ra vào lúc 20 giờ 30, là mức cao nhất trong vòng 48 năm qua, tương đương hoặc cao hơn so với đỉnh triều cường xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua (1,49m).

Hai ngày kế tiếp, dự báo mực nước sẽ giảm dần nhưng vẫn còn cao, như ngày 28/11 là 1,44m và ngày 29/11 là 1,33m. 

Sáng sớm và chiều hôm qua, triều cường rất cao đã gây ngập nhiều con đường của TP.HCM, từ các quận nội thành đến các quận ven như: Q.1, Q.2, Q.4, Q.6, Q.7, Q.8, Q.9, Q.12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức...

Nước dâng cao làm bể tổng cộng 38 đoạn đê bao, trong đó nặng nhất là Q.12, với 22 đoạn bể. Riêng P.An Phú Đông (Q.12) có 15 đoạn đê bị bể, làm ngập khoảng 350 ha, nơi ngập sâu nhất đến 1m nước.

Hai phường khác của Q.12 là Thạnh Lộc có 6 đoạn bị ngập và Thạnh Xuân 1 đoạn. Q.Bình Thạnh có 4 đoạn bờ bao bị bể, đều nằm trên địa bàn P.28 (bán đảo Bình Quới). Q.Thủ Đức có 8 đoạn bờ bao bị bể và tràn bờ trên địa bàn 5 phường, là: Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ và Linh Đông. Nhiều khu vực đã bị ngập từ 60-80 cm, có nơi bị ngập hơn 1m.

Riêng tại P.Hiệp Bình Phước, có trên 1.900 học sinh của 3 trường học phải nghỉ. Các xã: Bình Mỹ (huyện Củ Chi), Nhị Bình, Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Phong Phú, Tân Nhựt, Hưng Long, Tân Lý Tây (huyện Bình Chánh) cũng bị ngập nặng do triều cường.

Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm; vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên dao động ở mức báo động III và trên mức báo động III từ 0,1 - 0,2m, sau đó xuống theo triều 

Theo Mai Vọng (Thanh niên)
.
.
.