Tô thắm hình ảnh thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 08/12/2014, 10:26
Nằm trong chuỗi hoạt động Tuyên dương thanh niên Công an, Quân đội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2014, sáng 7/12, Đoàn đại biểu gồm 70 gương mặt thanh niên Công an, Quân đội xuất sắc đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội, tiến hành lễ báo công trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu có dịp gặp mặt, báo cáo thành tích với Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, đến Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, tuổi trẻ Quân đội và Công an đã có nhiều phong trào thi đua, nhiều hành động thiết thực để triển khai nghiêm túc, sâu rộng và đạt kết quả tốt. Điển hình như mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo tình thương”, “Đảo thanh niên”, “Thanh niên tình nguyện tăng cường xuống cơ sở 4 cùng với nhân dân”, “Thanh niên xung kích đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn”… qua đó góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ ANTT, xây dựng Đảng và XDLL trong sạch, vững mạnh.

Đã xuất hiện hàng vạn gương ĐVTN tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều ĐVTN nêu gương sáng trong chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; đấu tranh phòng chống tội phạm, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, gian khổ, chiến đấu quên mình và sẵn sàng hi sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Với những thành tích đạt được, trong 3 năm qua, hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân của tuổi trẻ Quân đội, Công an đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Trung ương Đoàn khen thưởng; hơn 400 ĐVTN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hơn 100 ĐVTN được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; hơn 700 ĐVTN được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Mai Quang Phấn cùng các đại biểu.

Tại buổi gặp mặt, đại diện thanh niên Quân đội, Công an tiêu biểu đã báo cáo thành tích với Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Là thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 4033, Hải đội 201, BTL Vùng CSB 2, BTL CSB – Bộ Quốc phòng, Đại uý Lê Trung Thành chia sẻ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân anh và đơn vị, lấy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao cho là thước đo việc học tập, thực hiện theo tấm gương của Người. “Tôi luôn tâm niệm tàu là nhà, là tài sản quốc gia, đồng thời nhận thức nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền là nhiệm vụ thiêng liêng nhất, nên trong quá trình công tác luôn ra sức giữ gìn con tàu, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ nào được giao và bằng mọi cách để hoàn thành. Cá nhân tôi và anh em trên tàu CSB 4033 xin hứa sẽ không bằng lòng với những gì đạt được, luôn nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn, sẵn sàng đảm nhiệm nhiều vị trí, công việc, miễn là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…”, Đại úy Lê Trung Thành khẳng định. Còn Đại úy Lê Thị Thu Huyền, Bí thư Chi đoàn Khoa Dược, BV Quân y 7, Cục Hậu cần, Quân khu 3 lại tâm niệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chính là làm tốt các công việc hàng ngày, đơn cử như chị khi cấp phát thuốc cho người bệnh thì cần cẩn thận, tỉ mỉ, việc hướng dẫn thuốc cho người bệnh phải cụ thể, dễ hiểu. Đại úy Huyền cho biết, bản thân chị và các cán bộ trẻ ở BV học được ở Bác tình yêu thương giữa con người với con người, phải “coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình”, nhờ đó mà có động lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu thêm, để ngày càng sâu về y thuật, sáng về y đức…

Thiếu tá Trần Ngọc An, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Bí thư đoàn thanh niên CATP. Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đại diện cho tuổi trẻ Đà Nẵng hoà vào ngày hội chung của tuổi trẻ lực lượng QĐND và CAND. Anh khẳng định việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ CATP. Đà Nẵng, cụ thể hoá thành các tiêu chí, phong trào thi đua đã mang lại các kết quả tích cực. Ý thức của ĐVTN chuyển biến rõ nét, tích cực, trong năm 2014 không có ĐVTN sai phạm điều lệnh, số ĐVTN bị sai phạm kỷ luật chỉ chiếm 0,5%, nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, phục vụ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu…

Xúc động và vinh dự trước sự quan tâm, tuyên dương của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng úy Trần Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng ANND I cho biết: “Từ ngày học phổ thông tôi luôn tâm niệm câu nói của Lênin “học, học nữa, học mãi”, luôn đặt cho mình mục tiêu phấn đấu lớn. Hiện tại, dù đã đạt được một số thành tích trong học tập, tôi vẫn xác định bản thân phải học tập, phấn đấu hơn nữa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời luôn học hỏi kinh nghiệm của thế hệ cha anh đi trước, để đổi mới trong công tác chuyên môn và các hoạt động, phong trào đoàn của nhà trường, là tấm gương sáng cho tuổi trẻ Công an, Quân đội nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung…”.

Tối 7/12, tại Nhà hát Quân đội cũng đã diễn ra Lễ tuyên dương và giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi một niềm tin”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Trung tướng Mai Quang Phấn, Trung tướng Bùi Quang Bền chúc mừng, biểu dương 70 gương mặt thanh niên Quân đội, Công an xuất sắc tiêu biểu, ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả của thanh niên Quân đội và Công an trong các hoạt động công tác và phong trào đoàn. Đồng thời khẳng định, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương luôn tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ hai lực lượng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và thực hiện các phong trào, phần việc thanh niên, mong muốn thanh niên lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng xung kích, tiêu biểu trong tuổi trẻ cả nước để lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…
Quỳnh Vinh
.
.
.