"Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở"

Thứ Ba, 07/01/2014, 23:15
Sáng 7/1, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XI đã tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, các cấp Hội đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Các cấp Hội đã phát động các đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn; ban hành các Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo. Công tác dạy nghề, tạo việc làm được các cấp Hội quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận kết quả hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong năm 2013, đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhất trí với 4 mục tiêu trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam năm 2014, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trung ương Hội xây dựng kế hoạch làm việc với một số tỉnh, thành phố; hoàn thành đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế để Hội LHPN các cấp tham gia công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/BCT về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về việc MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trung ương Hội quán triệt các cấp Hội về nội dung Quy chế và Quy định; xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Hội LHPN Việt Nam định kỳ 3 tháng gửi báo cáo tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của phụ nữ tới MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở đó, Mặt trận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng cấp, kịp thời giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

PV
.
.
.