Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 05/05/2012, 12:30
Ngày 4/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương (TW) và Đảng ủy Công an TW thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lực lượng QĐND, CAND đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động và đạt nhiều kết quả tốt.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Trong chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện, Quân đội, Công an các đơn vị, địa phương đã gắn kết, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết TW nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Lực lượng QĐND, CAND đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng chỉ đạo công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tạo chuyển biến tích cực về TTATXH.

Qua việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi lại bản thân, tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và đạo đức, lối sống; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng QĐND, CAND đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư về thực hiện cuộc vận động thời gian vừa qua.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH năm 2012 và những năm tiếp theo rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng QĐND, CAND cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Việt Hưng
.
.
.