Thượng tướng Trần Đại Quang thăm và chúc Tết tại Phú Yên, Đắk Nông

Thứ Bảy, 14/01/2012, 08:16
Trong chuyến công tác đầu năm mới ở miền Trung - Tây Nguyên, ngày 13/1, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên.

Đến thăm và chúc Tết lực lượng Công an Phú Yên, Thượng tướng Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của Công an Phú Yên, vinh dự đón nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011. Đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo Công an Phú Yên tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát tình hình ANTT để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương phục vụ tốt yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT.

Mặt khác, Công an Phú Yên tăng cường tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, không để phát sinh tội phạm có tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa – vì nhân dân phục vụ” thành phong trào cách mạng gắn kết với những chương trình, hành động cụ thể, khắc phục khiếm khuyết, giảm thiểu sai phạm, tạo bước đột phá mới để thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”…

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tỉnh ủy Phú Yên.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang đã tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an Phú Yên.

Trước đó, chiều 12/1, Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Trần Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đón tiếp đồng chí Bộ trưởng và các thành viên trong đoàn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thượng tướng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp Tết cổ truyền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Trần Đại Quang chúc mừng năm mới, mừng Xuân Nhâm Thìn với những điều tốt đẹp nhất, thành tựu nhất đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông. Thượng tướng chúc tỉnh Đắk Nông luôn phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới.

Trước đó, Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Đắk Nông nhân dịp Xuân Nhâm Thìn 2012. Cùng đi có đồng chí Lê Diễn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Thiếu tướng Võ Văn Đủ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an trong năm 2011, Thượng tướng Trần Đại Quang đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà CBCS Công an tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, tình hình ANTT tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo CBCS Công an tỉnh Đắk Nông cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để xảy ra biểu tình bạo loạn, vượt biên trái phép sang Campuchia, kìm chế và làm giảm các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Đối với công tác xây dựng lực lượng, đồng chí nhấn mạnh, cần phải thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh nội vụ, công tác trực ban, trực chiến tại các đơn vị chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cần chủ động bố trí lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có việc đột xuất xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn

Minh Quỳnh - Ph.Thanh - Hữu Toàn
.
.
.