Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc tại TP Cần Thơ

Thứ Hai, 20/01/2014, 20:27
Chiều 20/1, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Về phía TP Cần Thơ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của TP Cần Thơ.

Thay mặt Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, AN-QP của thành phố trong năm 2013 và định hướng công tác năm 2014. Theo đó, năm 2013 tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 11,67%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD; đón 1,25 triệu khách du lịch; tổng thu ngân sách trên 11.000 tỷ đồng...

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, quân và dân TP Cần Thơ, đồng thời ghi nhận những thành tựu về KT-XH, AN-QP mà Cần Thơ đã đạt được trong năm 2013.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, có vai trò quan trọng về KT-XH, AN-QP và là động lực của vùng ĐBSCL. Cần Thơ đã, đang phát huy truyền thống để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đáng chú ý, năm 2013, trong điểu kiện khó khăn chung của cả nước nhưng thành phố đã phấn đấu đạt khá toàn diện các chỉ tiêu trong đó kinh tế tăng trưởng trên 11,67%, đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao. Tuy nhiên, sức lan tỏa về kinh tế của Cần Thơ với vùng ĐBSCL còn hạn chế. Một số vấn đề bức xúc vẫn chưa được giải quyết; các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển đôi lúc chưa kịp thời; năng lực lãnh, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng còn hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác, Ban Thường vụ Thành ủy và các Sở, ban, ngành TP Cần Thơ.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung tháo gỡ những khó khăn; nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANCT và TTATXH… Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố khắc phục hạn chế, khó khăn, nỗ lực huy động, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Chiều tối cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến cắt băng khánh thành Trung tâm thương mại Sense City, liên doanh giữa Saigon Co.op, SCID và Công ty CP thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ

Văn Đức
.
.
.