Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I

Thứ Bảy, 16/05/2015, 15:12
Ngày 16/5, tại Trung tâm Điện lực Sông Hậu (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự, còn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL; Ngài Daejoo Jun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo PVN, Lilama…

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, NMNĐ Sông Hậu 1, thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2x600MW); diện tích xây dựng 115ha do PVN làm chủ đầu tư; Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 là đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý dự án. Tổng Công ty Lilama làm Tổng thầu EPC.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Đây cũng là một trong 3 nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Sông Hậu với tổng công suất 5.200 MW. Tổng mức đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu l khoảng 43.043 tỷ đồng tương đương với 2,046 tỷ USD…

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, khi đưa vào hoạt động vào năm 2019, NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, khắc phục nguy cơ thiếu điện tại các tỉnh phía Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu triển khai dự án với quyết tâm đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đặc biệt là không để xảy ra bất cứ vấn đề gì liên quan đến môi trường. Đồng thời, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm cho các hộ gia đình đã nhường đất cho dự án.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu ấn nút khởi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.
Văn Đức - Văn Vĩnh
.
.
.