Thủ tướng dự lễ khai trương giao diện Cổng TTĐT Chính phủ

Chủ Nhật, 11/10/2009, 10:32
Chiều 10/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ khai trương giao diện Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Lê Doãn Hợp; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW Phùng Hữu Phú và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành…

Là một cơ quan thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Website Chính phủ, nay là Cổng thông tin điện tử Chính phủ (TTĐTCP) đã phát triển đúng lộ trình đặt ra. Chỉ tính riêng trong năm 2008, Cổng TTĐTCP đã đưa lên mạng gần 10.000 tin, bài; hơn 2.000 ảnh; gần 3.000 văn bản quy phạm pháp luật; hơn 2.000 văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Số lượt người truy cập Cổng TTĐTCP (cả tiếng Việt và tiếng Anh) tiếp tục tăng lên, trung bình có hàng triệu lượt/ngày...

Cũng trong năm 2008, Cổng TTĐTCP đã tiếp nhận hơn 8.000 thư bạn đọc, để phân loại, xử lí, chuyển tới các bộ, ngành, cơ quan chức năng trả lời bạn đọc. Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Website Chính phủ trở thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sau thời gian nghiên cứu, xây dựng và được sự góp ý của các cơ quan chức năng, Văn phòng Chính phủ đã hoàn tất các yêu cầu đặt ra. Cổng TTĐTCP giao diện mới đã hoàn thành bước 1 (trong đó đã xây dựng các trang thành phần như Báo điện tử Chính phủ, Chuyên trang Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, nhân viên Cổng TTĐTCP trong thời gian qua và khẳng định: Cổng TTĐTCP đã phục vụ tốt sự điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, trở thành kênh thông tin chính thống của Chính phủ trên Internet; đem lại nhiều tiện ích cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, hình thành nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết Chính phủ với nhân dân...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, trong đó nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các ngành kinh tế, xã hội

Duy Hiển
.
.
.