Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Tài chính Ả-rập Xê-út và Đại sứ CHLB Đức

Thứ Tư, 10/10/2012, 00:31
Ngày 9/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Ibrahim Abudulaziz Alassaf, Bộ trưởng Tài chính Ả-rập Xê-út kiêm Chủ tịch Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út đang thăm làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng Tài chính Ả-rập Xê-út sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quỹ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động…

Nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ả-rập Xê-út đầu tư thành công tại Việt Nam. Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Tài chính Ả-rập Xê-út cho biết, Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út đang cung cấp vốn cho các dự án tại 74 nước trên thế giới, do đó Quỹ rất có kinh nghiệm trong đầu tư các dự án; khẳng định tiếp tục cung cấp vốn cho các dự án đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án lớn về đầu tư hạ tầng, năng lượng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương quốc Ảrập Xêút Ibrahim Abudulaziz Alassaf. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ CHLB Đức Jutta Frasch tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Hoan nghênh bà Jutta Frasch sang nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục đào tạo… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn trên cương vị công tác mới, bà Jutta Frasch sẽ tích cực đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo…

Bà Jutta Frasch mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để bà hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực

PV (theo TTXVN)
.
.
.