Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Triển lãm thế giới Thượng Hải 2010

Thứ Ba, 27/04/2010, 09:31
Theo TTXVN, ngày 26/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), bắt đầu chuyến tham dự Triển lãm thế giới Thượng Hải 2010 (Expo Thượng Hải), thăm tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và TP Thượng Hải từ ngày 26/4 đến 1/5.

Giang Tô là tỉnh đi đầu của Trung Quốc trong việc thực hiện mở cửa với bên ngoài, có quan hệ hợp tác hữu nghị với 194 tỉnh, thành thuộc 42 quốc gia trên thế giới, trong đó có tỉnh Đồng Nai của Việt Nam (từ năm 1995). Năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và tỉnh Giang Tô đạt hơn 2,1 tỷ USD.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Giang Tô rất chú trọng xây dựng xã hội hài hòa, bảo vệ môi trường, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Trình độ giáo dục khoa học của Giang Tô thuộc hàng đầu Trung Quốc, lực lượng nghiên cứu khoa học đứng thứ 3 sau Bắc Kinh và Thượng Hải.

Theo chương trình, ngày 27/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp lãnh đạo tỉnh Giang Tô và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Giang Tô, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch

PV
.
.
.