Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Myanmar

Thứ Ba, 20/12/2011, 09:07
Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 4 (GMS-4) theo lời mời của Tổng thống Thein Sein, sáng 19/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới cố đô Mandalay.

Gặp Thủ hiến Vùng Mandalay, Ngài Ye Myint, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Mandalay, trung tâm văn hóa và du lịch của đất nước Myanmar tươi đẹp và giàu lòng mến khách.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được thử thách qua nhiều thập kỷ giữa hai nước và chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Myanmar vì sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian gần đây, nhất là ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Myanmar; khẳng định việc hợp tác hiệu quả sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các doanh nghiệp Việt Nam mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Mandalay nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ngài Ye Myint chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác làm ăn tại bang Mandalay, đặc biệt trong các dự án về nông nghiệp và công nghiệp, khai khoáng.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức Myanmar, Ngài Ye Myint bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Myanmar -Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ngài Ye Myint đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây, nhất là trên lĩnh vực hàng không, du lịch…, khẳng định chính quyền Mandalay sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang trao đổi thúc đẩy hợp tác với Vùng Mandalay trên lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, công nghiệp, du lịch…

Theo chương trình, ngày 20/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự GMS-4

PV
.
.
.