Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết Công an Thủ đô

Thứ Ba, 20/01/2009, 18:06
Chiều nay, 20/1/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc Tết Kỷ Sửu Công an TP Hà Nội.

Cùng dự lễ đón Thủ tướng Chính phủ có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Thành phố cùng đại diện Văn phòng Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ chúc Tết  sĩ quan cấp cao của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định năm qua, các lực lượng Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. An ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra đột biến bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, cháy nổ lớn. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 8,1% so với năm ngoái. Điều tra khám phá chung đạt 69,6%, điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Các mặt công tác khác đều đạt tốt.

Phát huy truyền thống đơn vị "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", năm 2008 vừa qua, Công an TP tiếp tục được Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc".

Ngay sau lời chúc Tết thân mật dành cho toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an nói chung và Công an TP Hà Nội trong năm qua.

Nêu rõ những khó khăn chung về tình hình kinh tế suy thoái, về tác động của suy giảm toàn cầu tới nước ta, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao nhiệm vụ “sang năm mới Kỷ Sửu, lực lượng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phấn đấu, cố gắng và nỗ lực hơn nữa để làm tròn sứ mạng của mình”.

Thủ tướng Chính phủ thăm Bảo tàng Công an TP Hà Nội.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh hứa với Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương sẽ thực hiện tốt những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra, trước mắt, lực lượng Công an Thủ đô sẽ thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Sửu, góp phần cho nhân dân Thủ đô đón Tết, vui Xuân an ninh và an toàn

Việt Anh - Bá Tuấn
.
.
.