Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ưu tiên giảm tải cho các bệnh viện

Thứ Sáu, 24/02/2012, 09:43
Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan và UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sớm trình Thủ tướng “Đề án giảm tải bệnh viện”, trước mắt ưu tiên giải quyết giảm tải cho các bệnh viện đa khoa trung ương, các bệnh viện chuyên khoa tại hai thành phố trên.

Sáng 23/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2012, sơ kết cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đại diện các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, năm 2011, ngành Y tế tiếp tục triển khai hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực các tuyến, duy trì luân phiên cán bộ, chuyển giao kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng y tế, cải tiến và mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT).

Mạng lưới khám chữa bệnh (KCB) tiếp tục được củng cố, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; ngành tiếp tục tập trung chống quá tải, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, một số lĩnh vực đã ngang tầm thế giới như ghép tạng, phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán hình ảnh v.v… Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2012 là chủ động phòng chống dịch, giảm tải cho các bệnh viện, đổi mới cơ chế tài chính y tế công lập, thực hiện Luật BHYT; tăng cường y tế cơ sở; tăng cường nhân lực y tế; thí điểm KCB theo nhu cầu v.v…

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận nỗ lực của ngành Y tế thời gian qua và nhấn mạnh: ngành Y tế cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gắn với lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu rõ và ủng hộ việc triển khai đề án điều chỉnh khung giá dịch vụ y tế đã được Chính phủ cho phép thực hiện, gắn với việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở KCB. Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan và UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sớm trình Thủ tướng “Đề án giảm tải bệnh viện”, trước mắt ưu tiên giải quyết giảm tải cho các bệnh viện đa khoa trung ương, các bệnh viện chuyên khoa tại hai thành phố trên. Tăng cường xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ quản lý. Ngành cần triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động khống chế không để các dịch bệnh lớn xảy ra; tăng cường giáo dục y đức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các thế hệ thầy thuốc luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý “Người thầy thuốc của nhân dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao bằng chứng nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 72 bác sĩ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc của ngành Y tế

Thanh Hằng
.
.
.