Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh Khánh Hòa: Cần tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế

Thứ Tư, 02/04/2014, 23:50
Ngày 2/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian qua tiếp tục chuyển biến tích cực, quý 1-2004, ước tính GDP tăng 6,6%, sản xuất công nghiệp tăng 7,1%; tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,42%, doanh thu du lịch tăng 25,87%, diện tích gieo trồng trong sản xuất nông nghiệp 1,89%, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng cũng đã trình bày một số kế hoạch, giải pháp trong điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế. Ảnh : VGP/NHẬT BẮC.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề nghị tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hơn nữa những chỉ số cạnh tranh, tăng cường nguồn thu bền vững, rà soát, bổ sung quy hoạch động và quy hoạch mở, đảm bảo phù hợp tiến trình phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo bước đột phá vững chắc để Khánh Hòa sớm trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thủ tướng nhấn mạnh, Khánh Hòa không chỉ có tiềm năng kinh tế biển với những hoạt động nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ, khai thác cảng biển; kinh tế du lịch - dịch vụ; công nghiệp mà còn có cảng hàng không quốc tế thu hút du lịch và đầu tư công nghiệp. Bên cạnh việc tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực đô thị với nông thôn, có giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiếu số, người dân vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển y tế - văn hóa - giáo dục, kịp thời có cơ chế chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để góp phần phát triển sản xuất kinh doanh đúng mục tiêu, định hướng; đẩy mạnh cải cách hành chính gọn nhẹ, tập trung các biện pháp quyết liệt kiềm chế tai nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo đảm ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng vững chắc…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : VGP/NHẬT BẮC.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, Ngành trong đoàn công tác đã lắng nghe và trao đổi ý kiến cụ thể về những kiến nghị, đề xuất của tinh Khánh Hòa liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án phía đông trục giao thông Trần Phú -Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, chuyển đổi công năng cảng Nha Trang; phương thức huy động vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đề thành lập Trường Đại học Khánh Hòa, cơ chế hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa và một số cơ chế, chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác

Hữu Toàn
.
.
.