Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp khách quốc tế

Thứ Ba, 11/03/2014, 16:36
Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam và ông Triệu Vạn Bằng, Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chào mừng Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Em Sam An cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Em Sam An lần này, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Em Sam An tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ thực hiện đường lối hợp tác giữa hai nước, trong thời gian vừa qua quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển cả chiều rộng, chiều sâu. Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia cần tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ, đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước. Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Em Sam An cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của Bộ Công an Việt Nam đối với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đánh giá cao kết quả hợp tác mà Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đạt được và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia nói riêng không ngừng phát triển, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự ở mỗi quốc gia.

Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp ông Triệu Vạn Bằng, Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói riêng trong năm 2013 đã không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để tiếp tục đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực hợp tác, trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, giao lưu văn hóa, thể thao; góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam Triệu Vạn Bằng và các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi tiếp, Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam Triệu Vạn Bằng chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị cùng những tình cảm tốt đẹp mà Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu dành cho Đoàn và chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước

Vũ Linh
.
.
.