Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam

Thứ Sáu, 10/01/2014, 19:11
Chiều 10/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam tiếp ông A–na-rơ I-man-nốp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng ông A–na-rơ I-man-nốp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan thiết lập mối quan hệ ngoại giao tháng 9/1992, giữa hai nước đã và đang duy trì mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của Cộng hòa Azerbaijan trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, luôn mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan vào tháng 4/2010 của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn khởi sắc mới trong mối quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan. Bên cạnh sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam thấy rằng, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Azerbaijan cần có phương hướng và biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi quốc gia.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam Đặng Văn Hiếu; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam A–na-rơ I-man-nốp tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu mong rằng, trên cương vị công tác của mình, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam A–na-rơ I-man-nốp sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Azerbaijan nói riêng, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam A–na-rơ I-man-nốp bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định sẽ làm hết sức mình, tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ  hợp tác giữa Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới

Việt Hưng.
.
.
.