Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Thứ Năm, 17/11/2011, 08:50
Chiều 16/11, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn công tác liên ngành do Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị 22, ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành liên quan của Trung ương và thành phố.

Sau 8 năm triển khai Chỉ thị 22, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có chuyển biến rõ rệt. So với thời điểm năm 2002, số vụ tai nạn giao thông năm 2011 giảm 45,6%, số người chết giảm 36,4% và số người bị thương giảm 49,3%.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng Công an và ngành Giao thông vận tải, ý thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định: Triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông, đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông. Trước thực trạng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, xuất hiện ngày càng nhiều loại phương tiện giao thông mới, những giải pháp thông thường khó giải quyết, cần có chủ trương mới, xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương. Thời gian tới đề nghị Trung ương tiếp tục tăng cường đầu tư mạnh về kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung, tạo sự liên kết mang tính vùng, miền để giải tỏa ách tắc, tập trung xây dựng chỉ số an toàn mang tính thống nhất trong cả nước. Các cấp ủy Đảng từ Trung ương tới địa phương cần đưa tiêu chí bảo đảm an toàn giao thông làm tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá cao kết quả mà Hải Phòng đã đạt được trong 8 năm thực hiện Chỉ thị 22, với nhiều nội dung cụ thể. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục đối với người tham gia giao thông, nhất là các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Thành phố đề ra các giải pháp phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, các cấp, ngành thành phố tăng cường chấn chỉnh khâu đào tạo, sát hạch, kiểm định cấp đổi giấy phép lái xe, củng cố trình độ, năng lực đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đối với các kiến nghị của thành phố, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp thu và tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh

Duyên Hải
.
.
.