Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu dự Lễ bế giảng lớp huấn luyện Cảnh sát Đặc nhiệm Mô-dăm-bích

Thứ Bảy, 08/06/2013, 13:50
Ngày 7/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ bế giảng khóa huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) cho học viên là cán bộ Cảnh sát Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã dự buổi Lễ. Đến dự còn có ngài An-béc-tô Ri-các-đô Môn-đờ-lăng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Mô-dăm-bích đang ở thăm Việt Nam; ngài Ga-mi-li-en Mun-gu-am-be, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Mô-dăm-bích tại Việt Nam…

Tại buổi lễ, học viên CSĐN đã báo cáo kết quả huấn luyện bắn súng, võ thuật, kỹ chiến thuật tác chiến phòng, chống khủng bố và diễn tập phương án chống khủng bố, giải cứu con tin.

Ngài Bộ trưởng An-béc-tô Ri-các-đô Môn-đờ-lăng đánh giá cao và bày tỏ lòng cảm ơn đến Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã giúp đỡ đào tạo các học viên về một chuyên ngành quan trọng đối với lực lượng Công an nước Cộng hòa Mô-dăm-bích; tin tưởng rằng những cán bộ tốt nghiệp khóa đào tạo này sẽ góp phần tăng cường khả năng phòng, chống tội phạm tại Mô-dăm-bích. Ngài Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao quà của Bộ Công an Việt Nam tặng ngài An-béc-tô Ri-các-đô Môn-đờ-lăng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mô-dăm-bích.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chào mừng ngài An-béc-tô Ri-các-đô Môn-đờ-lăng đã đến thăm Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, nhiều năm qua, Việt Nam và Mô-dăm-bích đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó, thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trên lĩnh vực an ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mô-dăm-bích đã có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi có ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng lực lượng, phòng, chống tội phạm quốc tế; cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, thông tin liên lạc, giáo dục, đào tạo… Đây là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới

Trần Xuân
.
.
.