Thứ trưởng Bùi Văn Thành thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Tháp

Thứ Ba, 09/06/2015, 18:25
Sáng 9/6, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Công an tỉnh Đồng Tháp. Tham dự làm việc cùng đoàn công tác của Bộ Công an có ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác về kết quả thực hiện các mặt công tác trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Thời gian qua, tình hình ANCT, ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được giữ vững, ổn định. Các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bùi Văn Thành dẫn đầu dâng hoa dương hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng cơ bản các yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên, đột xuất của lực lượng; chuyển mạnh từ phục vụ sang chủ động đảm bảo; ưu tiên kinh phí, trang thiết bị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đầu tư cho các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và các lực lượng trực tiếp chiến đấu; đảm bảo dữ trự, dự phòng hợp lý; công tác ứng dụng khoa học công nghệ được tăng cường; công tác thông tin liên lạc, tin học thông suốt đảm bảo tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và từng bước triển khai xã hội hóa y tế. Công tác ứng phó biến đối khí hậu, phòng chống lụt bão được chủ động kịp thời.

Hình 3: Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh Đồng Tháp đạt được. Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tham mưu cho các cấp Ủy đảng, chính quyền, Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an làm tốt công tác giữ gìn ANQG, ANTT, an ninh biên giới. Từ những thành tựu đó đã tạo ra môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh, hỗ trợ cho việc phát triển các thành tựu kinh tế - xã hội.

Hướng dẫn viên Khu di tích thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Trong công tác hậu cần, kỹ thuật cần thay đổi hình thức quản trị, thực hiện tiết kiệm và xã hội hóa một số lĩnh vực để tiết kiệm kinh phí đầu tư và tái đầu tư; dự báo và lập quy hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở vật chất; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng; chăm sóc tốt sức khỏe cho CBCS, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi sổ lưu niệm tại đền thờ cụ Phó bảng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Thành dẫn đầu đoàn Công tác của Bộ Công an đã đến Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh) dâng hương dâng hoa, dành phút mặc niệm tại đền thờ, mộ phần cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dịp này, đồng chí Thứ trưởng trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Ban quản lý Khu di tích.

Văn Vĩnh
.
.
.