Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Khánh Hòa

Thứ Ba, 24/03/2015, 17:07
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 24/3.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã củng cố, kiện toàn 130 Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), 47 đội dân phòng, 3.163 tổ an ninh nhân dân (ANND), 131 Đội thanh niên xung kích an ninh, 1.109 tổ hòa giải với 37.018 người là đảng viên, cán bộ các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia.

Trong số hơn 200 mô hình ANTT ở Khánh Hòa có 12 mô hình nổi bật, hoạt động hiệu quả như : “Đội xe thồ tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Tổ dân phố cơ động nhanh”, “Đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương”, “Thắp sáng niềm tin”, “Tiếng chuông khuyến học”, Khu dân cư không có tội phạm”, “Tuần tra nhân dân”…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao kỷ niệm chương Bảo vệ Tổ quốc của Bộ Công an cho 40 cá nhân.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Bộ Công an cho 14 tập thể .
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 13 tập thể xuất sắc.

Từ phong trào này, trong năm qua người dân chủ động cung cấp cho công an 265 nguồn tin giá trị về ANTT, truy bắt và vận động đầu thú 97 đối tượng truy nã, cảm hóa giáo dục 4.894 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền ở Khánh Hòa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng, tạo chuyển biến nhận thức trách nhiệm, yêu cầu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào bằng nhiều biện pháp tích cực; chú trọng tăng cường mối quan hệ phối hợp với giữa Công an, Quân đội, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung xây dựng và huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở, tuyển chọn những cán bộ, đảng viên và quần chúng tốt để xây dựng đội ngũ công an xã và các tổ chức ANTT ở cơ sở, chú trọng công tác giáo dục an ninh quốc phòng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiến tiến về ANTT; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn để thực hiện hiệu quả tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới…

Ghi nhận thành tích của các tổ chức, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,  Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể : cán bộ, nhân dân phường Phước Tân, TP Nha Trang; xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa và cán bộ - công nhân viên Công ty yến sào Khánh Hòa; tặng bằng khen 11 tập thể và trao kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho 40 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen 13 tập thể, Giám đốc Công an Khánh Hòa tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 9 cá nhân.

Nhân chuyến công tác tại Khánh Hòa, chiều tối cùng ngày Thứ trưởng Bùi Văn Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm cán bộ - chiến sĩ Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 954 không quân - hải quân thuộc Quân chủng Hải quân.

Hữu Toàn
.
.
.