Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ Hai, 26/01/2009, 10:19
"Năm 2009, đất nước ta đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ CAND trước thềm năm mới.

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2009

Nhân dịp năm mới 2009 và mừng Xuân Kỷ Sửu, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, học viên Công an, các đồng chí Công an nghỉ hưu, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Công an nhân dân, các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Năm 2008, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra… nhưng chúng ta đã và đang cố gắng vượt qua và phấn đấu đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chúng ta đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiềm chế hoạt động của bọn tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự có những chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 60 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" góp phần tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ nêu cao phẩm chất người công an cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, mưu trí, dũng cảm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, lập công xuất sắc được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, khen ngợi.

Nhân dịp này, lực lượng Công an nhân dân xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2009, đất nước ta đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đầu xuân mới, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân hãy phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2009.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tổ chức kiểm điểm 40 năm việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ và xác định phương hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái!

Bộ trưởng Bộ Công an
Đại tướng Lê Hồng Anh
.
.
.