Thư cảm ơn của Bộ trưởng Trần Đại Quang

Thứ Bảy, 22/08/2015, 21:57
Ngày 16/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư cảm ơn gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, các tỉnh Hòa Bình, Gia Lai, Kiên Giang; Ban Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn bức thư như sau:

Chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Gia Lai, Kiên Giang và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức cầu truyền hình “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” tại 5 địa phương và được tiếp sóng trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Truyền hình Công an nhân dân và một số đài truyền hình tỉnh thành phố trong cả nước, nhằm tôn vinh bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, biểu dương sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội tại Cầu truyền hình.

Chương trình đã được tổ chức công phu, nghiêm túc, bảo đảm an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức và mang đậm tính nghệ thuật; được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành phố dự tại các điểm cầu truyền hình; các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong cả nước hoan nghênh, đánh giá cao và giành cho Chương trình những tình cảm, ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt tại 5 điểm cầu truyền hình, các tầng lớp nhân dân đã đến dự đông đảo, có điểm trên một vạn người tham dự, thực sự là Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tôn vinh những chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hòa Bình, Gia Lai, Kiên Giang đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức thành công Chương trình.

Trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, Biên tập viên, Phát thanh viên và nhân viên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đài truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước với ý thức trách nhiệm cao nhất, đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thành công Chương trình. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tôi mong muốn trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.

.
.
.