Thông xe cầu Bến Thủy II, khởi công nâng cấp tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 08/09/2012, 10:06
Sáng 7/9, tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Bộ GTVT đã  chính thức tổ chức lễ thông xe cầu Bến Thủy II và khởi công Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Đến dự và phát lệnh thông xe cầu Bến Thuỷ II có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; cùng các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và nhiều đại biểu đại diện cho các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương khu vực miền Trung.

Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II được khởi công từ đầu năm 2010 với tổng giá trị trên 1.200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Các đơn vị thi công chủ lực ở dự án này là Cienco4. Sau khi hoàn thành, cầu Bến Thủy II có vị trí cách cầu Bến Thuỷ hiện tại 800m về phía thượng lưu, điểm đầu nối với tuyến tránh Vinh ở km 23+800 và kết nối với QL8B. Cầu có trọng tải HL93, cấp động đất cấp 8, bề rộng mặt cầu 25m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Phát lệnh thông xe cầu Bến Thuỷ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương sự cố gắng của CBCNV ngành GTVT, đặc biệt là CBCNV Tổng Công ty XDCTGT4, Ban QLDA 85 đã hoàn thành cây cầu quan trọng, cây cầu nối những niềm vui đôi bờ sông Lam. Cùng với dự án mở rộng nâng cấp QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh, cây cầu, con đường huyết mạch này sẽ đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH của các tỉnh miền Trung và nối miền Bắc với miền Nam, thúc đẩy phát triển KT-XH của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn năm 2016, khi Dự án mở rộng nâng cấp QL1A được hoàn thành, đất nước sẽ bước sang một trang mới, bởi giao thông đóng vai trò quan trọng, quyết định, thúc đẩy các ngành kinh tế, xã hội khác cùng phát triển

Thanh Huyền
.
.
.