Thêm một tuyến phố Hà Nội cấm hàng rong

Thứ Hai, 02/02/2009, 16:58
UBND TP Hà Nội vừa có quy định mới về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn TP. Theo đó, sẽ có thêm một tuyến phố cấm hàng rong là đường Phùng Khoang đi Ba La, thuộc QL6, đoạn qua địa phận TP Hà Đông.

Như vậy, Hà Nội sẽ có 63 tuyến phố cấm bán hàng rong. Ngoài ra, theo quy định mới, người bán hàng rong chỉ được thực hiện việc mua bán hàng hóa ở các khu vực, tuyến đường, phần vỉa hè đường bộ, ngõ hẻm được UBND TP, quận, huyện cho phép sử dụng tạm thời.

Những khu vực cấm kinh doanh của người bán rong bao gồm: Khu vực thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khu vực thuộc các cơ quan Nhà nước, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, quốc lộ, hè đường, khu vực công cộng, cảng hàng không, sân ga, bến tàu, bến xe…

N.Y.
.
.
.