Thầy thuốc trẻ cần xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu

Thứ Hai, 07/12/2020, 07:36
Chiều 6/12, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng gần 430 đại biểu thầy thuốc trẻ.


Kết thúc phiên khai mạc sáng 6/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hiệp thương chọn cử 38 đồng chí vào Ban Thường vụ; tín nhiệm chọn cử Chánh Văn phòng Bộ Y tế Hà Anh Đức giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội được triển khai hiệu quả. Vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ được khẳng định rõ nét. Công tác cán bộ được tăng cường quan tâm, đầu tư, định hướng, bảo đảm các điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.

Tính đến hết tháng 10/2020, Hội Thầy thuốc trẻ có hơn 82.000 hội viên, 31 cơ sở Hội và 32 câu lạc bộ cấp tỉnh, 600 câu lạc bộ tại các bệnh viện. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng hơn ba triệu người dân; mổ mắt miễn phí cho 3.000 người cao tuổi; khám tầm soát ung thư cho hơn 30.000 người dân; tập huấn sơ, cấp cứu cơ bản cho 30.000 giáo viên mầm non, tiểu học...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương, chúc mừng những thành tích của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, những năm qua, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đạo đức, niềm tin, sự hài lòng của nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình mới, đặc biệt là tình hình thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, để sự nghiệp y tế tiếp tục phát triển, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần đồng hành, cổ vũ, động viên, khuyến khích thầy thuốc trẻ trong cả nước nỗ lực nhiều hơn, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia hai chương trình "Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng" và "Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi tất cả các thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước đoàn kết, tập hợp, ra sức thi đua sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại hội đã đề ra phương hướng công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với khẩu hiệu hành động "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh", giai đoạn tới, các cấp Hội sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ cả nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ để các y bác sĩ trẻ có điều kiện xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng.

Hiền Hạnh
.
.
.