Thành phố Cần Thơ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam

Thứ Hai, 26/04/2010, 10:32
Sáng 25/4, tại sân vận động Cần Thơ, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày quốc tế Lao động 1-5 và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ VI.

Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trưởng ban Tổ chức TW Hồ Đức Việt, Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh QK9, lãnh đạo TP Cần Thơ; các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, cùng gần 30.000 đại biểu đại diện cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đấu tranh chống Mỹ hào hùng của nhân dân ta, mà đỉnh cao là "Chiến dịch Hồ Chí Minh" lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ở Cần Thơ, đúng 17h ngày 26/4/1975, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 lệnh cho lực lượng vũ trang nổ súng tấn công. 15h ngày 30/4/1975, bản tuyên bố đầu tiên của UBND cách mạng TP Cần Thơ được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Cần Thơ. 18h30' ngày 30/4/1975, lực lượng cách mạng đã tiếp quản trọn vẹn TP Cần Thơ, đánh dấu thời khắc thiêng liêng lịch sử: Cần Thơ hoàn toàn giải phóng.

Sau nhiều lần thay đổi về tên gọi và địa giới hành chính, năm 2004, TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương được thành lập. Hơn 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để xây dựng, từng bước vươn lên. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm qua của Cần Thơ đạt 15,12%, cao hơn 1,62% so với giai đoạn 2001-2005. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn và thu ngân sách năm 2009 tăng gấp 2 lần so với năm 2004, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.957 USD/năm. Tháng 6/2009, TP Cần Thơ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 1…

Phát biểu tại buổi mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, thắng lợi 30-4-1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thể hiện sức mạnh đoàn kết từ ý chí đến hành động của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân. Là chiến thắng của nội lực bền bỉ, kiên cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần quyết chiến quyết thắng và những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, trong suốt quá trình khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, xây dựng và phát triển thành phố. Thủ tướng lưu ý, trong chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020, nước ta phấn đấu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, TP Cần Thơ phải là một trong những địa phương đi đầu, cùng cả nước thực hiện mục tiêu đó

Văn Đức
.
.
.