Thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệmcác ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015

Thứ Tư, 02/04/2014, 22:13
Ngày 1/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm Phó Trưởng ban thường trực và Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức làm Phó Trưởng.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 có 15 thành viên gồm: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Thơi.

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn cấp quốc gia trong hai năm 2014 - 2015 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015

PV
.
.
.