Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của Việt Nam

Thứ Ba, 07/02/2012, 10:10
Phát biểu khi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Unilever tại trụ sở Chính phủ ngày 6/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn Unilever tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, có thêm nhiều hoạt động xã hội hiệu quả và chú trọng hơn nữa đến vấn đề vệ sinh, đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng khẳng định: chủ trương của Chính phủ Việt Nam là luôn tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, thành công của nhà đầu tư chính là thành công của Việt Nam

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành công của Tập đoàn Unilever đạt được trên toàn cầu nói chung và trong 20 năm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, những đóng góp của Tập đoàn đối với công tác xã hội tại Việt Nam. Unilever đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 với tổng vốn đầu tư 281 triệu USD, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm. Doanh thu của Unilever tại Việt Nam trung bình tăng 19%, đến năm 2011 ước đạt 15.000 tỷ đồng.

Ông Peter Ter Kulve, Phó Chủ tịch điều hành Unilever khu vực Đông Nam Á tin tưởng vào môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, hấp dẫn để Unilever mở rộng hơn nữa hoạt động tại Việt Nam

PV (theo Chinhphu.vn)
.
.
.