Tháng 1/2013, thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Thứ Tư, 28/11/2012, 08:40
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thường trực Thành ủy đã thảo luận, thông qua kế hoạch trình Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức làm thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vào kỳ họp tháng 1/2013 và đối với lãnh đạo một số sở, ngành thành phố tiến hành vào đầu năm 2013.

Sáng 27/11, báo cáo về kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, từ ngày 24/9 đến ngày 18/11/2012, 29/29 quận, huyện, thị ủy; 103/105 các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; Ban thường vụ các đảng trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành TP đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, ban giám đốc.

Việc chuẩn bị báo cáo ở một số quận, huyện, cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế, thiếu sót như: Báo cáo kiểm điểm còn dài, mang tính tổng kết, nhiều thành tích, ít hạn chế, khuyết điểm hoặc hạn chế, khuyết điểm chung chung, không có địa chỉ rõ ràng; không phân tích kỹ các nguyên nhân khách quan, chủ quan; phương hướng khắc phục có việc chưa cụ thể, chưa nêu được thời gian và lộ trình thực hiện; có cơ quan, đơn vị chuẩn bị bản kiểm điểm tập thể không đạt yêu cầu, phải chuẩn bị làm lại làm ảnh hưởng đến tiến độ chung…

N.Y.
.
.
.