Tàu cá Trung Quốc lộng hành, tận diệt hải sản trên vùng biển Việt Nam

Thứ Tư, 14/05/2014, 10:23
Lợi dụng vụ Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam, hàng chục tàu cá Trung Quốc hành nghề lưới giã cào cũng “dựa hơi” tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, ngang nhiên khai thác hải sản trái phép bằng hình thức tận diệt, cách vùng biển đảo Lý Sơn khoảng 50 - 60 hải lý. Số tàu cá này có sự hộ tống tàu kiểm ngư Trung Quốc nên gây khó khăn cho ngư dân Quảng Ngãi khi đánh bắt hải sản trên vùng biển của mình.

Theo ông Lê Huy Phúc, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Nghĩa An, TP Quảng Ngãi: Hiện nay, ngư dân tham gia khai thác hải sản bằng nghề vây rút chì xa bờ thường gặp những tàu cá của Trung Quốc, đi từ 4 -5 chiếc, dàn hàng ngang, hành nghề lưới giã cào, đi đến đâu “cào sạch” mọi thứ, không kể cá lớn cá bé. Nếu việc đánh bắt như thế này diễn ra trong thời gian dài thì chắc chắn ngư trường gần đảo Lý Sơn sẽ bị cạn kiệt.

Ngư dân Trần Thanh Hải, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tức giận nói: “Tàu cá đánh giã cào của ngư dân Trung Quốc thiết kế bánh xe nên đi cả trên bãi rạn là nơi tập trung các loại hải sản. Các tàu giã cào chẳng khác gì máy tận diệt hải sản các loại. Hành động này của ngư dân Trung Quốc chẳng khác gì cướp tài nguyên hải sản của Việt Nam”.

Ngư dân Đặng Hùng, ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, còn bức xúc cho biết, tàu của ông thả lưới cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý thì xuất hiện nhóm tàu cá Trung Quốc đánh giã cào. Ông chưa kịp thu hồi lưới lại đã bị chúng cào rách nát bộ lưới.

“Tui đã để đèn chớp trên phao ra hiệu cho họ tránh mà họ không tránh. Tàu họ lớn, họ cào theo nhóm và rất lộng hành. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng cần có biện pháp hỗ trợ ngư dân xua đuổi tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam để bảo vệ tài nguyên biển, bảo vệ ngư dân”, ông Hùng nói

Trà Câu
.
.
.