Ghi “nóng” ngày 14/6 từ vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam):

Tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển chủ động, mưu trí, thoát khỏi “gọng kìm” của tàu Trung Quốc

Thứ Bảy, 14/06/2014, 19:01
Sáng 14/6, do ảnh hưởng của dãy áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển Hoàng Sa nằm cách vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam khoảng 13 hải lý vẫn động mạnh. Gió cấp 4-5.

7h, trời bắt đầu quang. Quan sát trên tàu của lực lượng Kiểm ngư, PV Báo CAND nhận thấy, các tàu của Trung Quốc vẫn tập trung đông quanh khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan. Trên trời lúc này, xuất hiện máy bay cánh bằng liên tục chao lượn.

8h, nhận hiệu lệnh, các tàu chấp pháp của lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển gồm: KN629, KN22, KN766, KN767, KN768…, CSB4032…bắt đầu tăng tốc, tiến về phía khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Đông Nam. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các con tàu chấp pháp của ta lúc này, bao trùm một không khí khẩn trương cũng như quyết tâm trong việc tuyên truyền, đấu tranh trước hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo quê hương của Trung Quốc.

Các tàu của Trung Quốc (phải) đang tăng tốc, lao về phía tàu Kiểm ngư của ta (Ảnh chụp ngày 14/6).

Sau 15 phút, các tàu chấp pháp gồm: KN768, CSB4032 đã tiến sát vào khu vực tàu Trung Quốc đang bảo vệ hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 3 hải lý. Còn tại hướng Nam Đông Nam, các tàu Kiểm ngư của ta gồm: KN766, KN767…cũng đồng loạt tiến sâu vào trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

8h20, quan sát thấy các tàu chấp pháp của ta đang cương quyết tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, các tàu Trung Quốc đã ra tín hiệu, thực hiện hành vi quấy nhiễu, ngăn cản. Khi tiếp cận vị trí cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 8,5 hải lý, tiếng loa phóng thanh của tàu CSB4032 và KN768 vang lên liên hồi các nội dung kêu gọi phía Trung Quốc phải chấm dứt ngay hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Lúc này, 4 tàu của Trung Quốc là Hải cảnh: 3383, 45102, 46001 và tàu kéo 263 bèn tăng tốc, xếp đặt đội hình tàu theo hình vòng cung nhằm mục đích tạo “gọng kìm” đối với các tàu KN766, KN767… khi các tàu của ta đang có mặt tại vị trí nằm cách giàn khoan Hải Dương 981 chừng 10 hải lý.

Tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển kiên cường đấu tranh trước hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam.

Đồng thời, khi thấy tàu chấp pháp của ta không ngừng tuyên truyền, đấu tranh trước hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của mình, các tàu Hải cảnh 2104, Ngư chính 31 và Ngư chính 13 cũng tăng tốc, điên cuồng lao về phía tàu CSB4032 và KN768.

Trên các boong tàu, họng vòi rồng luôn trực sẵn để tấn công các tàu chấp pháp của chúng ta. Song, do sự mưu trí, chủ động trước các tình thế và âm mưu của tàu Trung Quốc, các tàu chấp pháp của ta sau khoảng 15 phút mở vòng vây, đã tránh được âm mưu thiết lập “gọng kìm”, đâm va và tấn công gây thiệt hại về vật chất, con người của tàu Trung Quốc.

Đến 15h cùng ngày, do tiết trời thay đổi, biển động mạnh, tầm nhìn bị hạn chế, nên tại vùng biển Hoàng Sa mà chúng tôi đang có mặt, các tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển và ngư dân của ta đã tạm thời dừng việc triển khai tiến sát vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, tiếp tục gia cố các vị trí trọng yếu trên tàu, tiến hành thống nhất các phương án, kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh cho thời điểm tiếp theo

Trần Huy (ghi từ Hoàng Sa, Việt Nam)
.
.
.