Tàu Hải quân lên đường tham gia diễn tập đa phương ASEAN

Thứ Ba, 25/03/2014, 16:31
Tàu HQ-561 Khánh Hòa - 01 vừa rời cảng quân sự Cam Ranh vào sáng 25/3, đưa 70 cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Minh Thái - Phó tham mưu trưởng Hải quân trực tiếp chỉ đạo, khởi đầu hành trình đến đảo Batam - Indonesia tham gia cuộc diễn tập đa phương Hải quân ASEAN (KOMODO) năm 2014.

Đoàn Hải quân Việt Nam do Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Diệp - Phó Tư lệnh Hải quân dẫn đầu tham gia cuộc diễn tập (diễn ra từ ngày 29/3 đến 3/4) với qui mô lớn, thu hút hàng chục tàu hải quân, trực thăng của 18 quốc gia trong khối ASEAN và hải quân các nước Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam điều cử lực lượng và phương tiện tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, nhằm thể hiện trách nhiệm quốc gia, xây dựng lòng tin, tăng cường quan hệ ngoại giao hải quân và quân sự với những thành viên nội khối ASEAN cùng các đối tác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị tư lệnh Hải quân ASEAN (ANCM) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng tham mưu trường QĐND Việt Nam kiểm tra tàu HQ-561 trước khi khởi hành tham gia diễn tập Hải quân ASEAN.

Tham gia diễn tập này, Hải quân Việt Nam không chỉ có điều kiện nâng cao kiến thức, khả năng phối hợp, hiệp đồng với các nước ASEAN+ trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, mà còn tăng cường hiệu quả các hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải song phương, đa phương.

Tàu HQ-561 Khánh Hòa 01 trước giờ khởi hành đến Indonesia tham gia cuộc diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết (TTO).

Được biết, tàu HQ-561 Khánh Hòa - 01 do Viện khoa học và công nghệ tàu thủy thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam thiết kế. Đến thời điểm này, HQ-561 Khánh Hòa 01 là tàu quân y hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. Ngoài máy chụp X-quang cao tần, siêu âm màu đa năng, điện tim, nội soi, xét nghiệm máu 18 thông số, xét nghiệm nước tiểu, trên tàu còn có các thiết bị gây mê, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật. Đặc biệt, trên tàu có thiết bị để kết nối hình ảnh trực tiếp với các Bệnh viện ở đất liền khi cần hỗ trợ hội chẩn, kỹ thuật y khoa trong nhưng ca phẫu thuật phức tạp

Hữu Toàn
.
.
.