Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đón nhận Huân chương Sao vàng

Thứ Hai, 14/06/2010, 09:53
Ngày 13/6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tổ chức long trọng lễ đón nhận Huân chương Sao vàng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II giai đoạn 2011-2015. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành.

Gần nửa thế kỷ qua, ngành Dầu khí Việt Nam đã phát triển không ngừng. Từ chỗ phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài, đến nay đã làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến; từ chỗ chỉ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trong nước, nay đã vươn ra nhiều nước trên thế giới; từ chỗ chỉ khai thác, xuất khẩu dầu thô, đến nay Việt Nam đã có cụm Nhà máy Lọc hoá dầu Dung Quất, đang khởi công xây dựng Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hoá và Nhà máy Lọc dầu Long Sơn Bà Rịa Vũng Tàu...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân của ngành Dầu khí.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam còn là đơn vị sản xuất, cung ứng điện lớn thứ 2, sau Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam. Tổng doanh thu của tập đoàn đạt trên 110 tỷ USD, liên tục tăng trưởng cao, gần 20%/năm, tập đoàn đã đóng góp 18-20% GDP, 28-30% tổng thu ngân sách nhà nước, 15% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đồng thời phát huy có hiệu quả vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, là công cụ hữu hiệu trong điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực và thành tựu của ngành Dầu khí Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: Phải sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường đầu tư đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sản phẩm, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ quản lý điều hành, trình độ tư vấn, đào tạo cán bộ, kỹ sư và thợ lành nghề; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ để sản phẩm và nhiều hàng hoá mang thương hiệu Việt Nam có chất lượng cao, giá thành hạ, rút ngắn được thời gian và nâng cao tỷ lệ nội hoá, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Song song với công tác chuyên môn, ngành Dầu khí cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức…

Lệ Thúy
.
.
.