Tạo sức lan tỏa toàn xã hội trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 10/04/2013, 23:51
Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2013.
>> Tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (TW) chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW, Trưởng bộ phận giúp việc; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng bộ phận giúp việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị từ đầu năm 2013 đến nay; đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý II-2013 và thời gian tiếp theo. Các đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị phục vụ hội nghị sơ kết của Ban Bí thư trong thời gian tới; cho ý kiến về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang dần trở thành ý thức tự giác của mỗi đảng viên. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao một bước. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần tạo ra không khí xã hội phấn khởi, vui tươi.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu trong thời gian tới, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban Bí thư về Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tập trung phân tích, đánh giá những công việc đã làm gắn với các yêu cầu của Bộ Chính trị, đặc biệt gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ, các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình và đêm trao thưởng đợt I đối với các tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần trên tinh thần tiết kiệm, trang trọng, đúng tầm, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội trong việc tuyên truyền các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo đà tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 trong thời gian tới…

Việt Hưng
.
.
.