Tạo dấu ấn sâu đậm trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”

Thứ Ba, 07/02/2012, 08:22
Trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6/2011, lãnh đạo 2 nước đã nhất trí lấy năm 2012 làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”. Dự kiến các hoạt động kỷ niệm được tiến hành trong cả năm 2012, cao điểm sẽ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2012.

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” phải tạo được dấu ấn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và tạo được bước chuyển cao hơn nữa về nhận thức ở các cấp bộ, ban, ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân của hai nước về các ngày kỷ niệm và mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, tạo thành phong trào thi đua thiết thực... Những nội dung này được đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư quán triệt tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, sáng 6/2.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc.

Năm 2012, Việt Nam và Lào kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012). Trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6/2011, lãnh đạo 2 nước đã nhất trí lấy năm 2012 làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”.  Dự kiến các hoạt động kỷ niệm được tiến hành trong cả năm 2012, cao điểm sẽ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2012, trong đó có các hoạt động như lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thăm chính thức Lào vào đầu năm 2012 để mở đầu cho Năm đoàn kết hữu nghị.

Khẳng định Đề án “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu với các nội dung phong phú, đa dạng, tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các bộ, ngành hữu quan phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các bạn Lào, tích cực triển khai thực hiện các nội dung của đề án ngay từ đầu năm 2012

PV (theo Chinhphu.vn)
.
.
.