Tăng nhanh bệnh nhân tử vong do hen phế quản

Thứ Tư, 07/05/2008, 11:22
Một trong những trở ngại lớn nhất trong kiểm soát hen tại cộng đồng là bác sỹ tuyến y tế cơ sở còn thiếu hiểu biết.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới tại hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày hen toàn cầu 2008 với chủ đề "Bệnh hen có thể kiểm soát được", tỷ lệ tử vong do hen phế quản đã tăng nhanh trong những năm qua, chỉ kém số tử vong do ung thư và nhiều hơn tử vong do các bệnh tim mạch.

Thế giới hiện có 300 triệu người mắc hen, tức là số bệnh nhân hen đang chiếm 4-12% dân số nhiều nước. Dự đoán đến năm 2025, số bệnh nhân hen có thể lên đến 400 triệu người. Ở Việt Nam, có 4 triệu người, tương đương với hơn 5% dân số mắc hen.

GS.TSKH Nguyễn Năng An, Chủ tịch Hội Hen dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam cho biết, hen là bệnh rất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể điều trị và kiểm soát được.

Một trong những trở ngại lớn nhất trong kiểm soát hen tại cộng đồng là bác sỹ tuyến y tế cơ sở còn thiếu hiểu biết.

Do đó, cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bác sỹ tuyến cơ sở - nơi tiếp nhận số đông người mắc hen nhằm phát hiện sớm và điều trị đúng cho bệnh nhân hen

T.L.
.
.
.