Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo

Thứ Năm, 16/04/2015, 13:24
Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-CAHN-T32 ngày 7/11/2013, về hỗ trợ đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới giữa Học viện CSND và Công an TP Hà Nội.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND; Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung Giám đốc Công an TP Hà Nội…
Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị Học viện CSND và Công an TP Hà Nội cho thấy, Học viện CSND đã thường xuyên phối hợp với Công an TP tổ chức các chương trình bồi dưỡng, phổ biến pháp luật, nghiệp vụ; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học; phối hợp triển khai kết quả nghiên cứu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật  cũng như tăng cường quân số học viên tham gia hỗ trợ đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Hà Nội.
Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại Hội nghị.
Học viện đã tổ chức liên kết đào tạo 14 lớp hệ Đại học hệ vừa học vừa làm với tổng số 1.590 học viên. Ngoài ra, Học viện còn bố trí giảng viên tham gia giảng dạy cho các lớp kỹ thuật hình sự, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát khu vực chưa qua chuyên ngành Quản lý hành chính, tập huấn cho lực lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp với tổng số hơn 5.500 người…

Công an TP Hà Nội tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, kiểm tra hành chính, tuần tra, mật phục, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT xung quanh Học viện, góp phần làm trong sạch môi trường sư phạm, không để xảy ra trọng án và các tụ điểm phức tạp gây mất ANTT.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tính từ tháng 11/2013 đến 3/2015, các lực lượng Công an TP đã điều tra, khám phá 295 vụ, bắt 464 đối tượng; tổ chức ra quân duy trì trật tự văn minh đô thị, xử phạt 216 trường hợp vi phạm xung quanh Học viện…

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao thưởng cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện CSND và Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Minh Giám,Cục trưởng Cục Đào tạo khẳng định, thực hiện chủ trương đổi mới công tác giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Bộ Công an đã đổi mới công tác giáo dục đào tạo trong CAND.

Đã có nhiều Đề án, Dự án được triển khai trong toàn lực lượng, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, trong đó, có thực hiện cơ chế phối hợp giữa Học viện CSND và Công an TP Hà Nội. Học viện đã mở các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công an TP đã tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện xuống các địa bàn, gắn lí luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy. Công an TP đã cử nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy báo cáo thực tế, báo cáo chuyên đề tại Học viện, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo.

Thời gian tới, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đề nghị Học viện CSND và Công an TP Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo và giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô…

Anh Hiếu
.
.
.