Tăng cường hợp tác về an ninh giữa Việt Nam và Ấn Độ

Chủ Nhật, 05/04/2015, 22:46
Nhận lời mời của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ngài Ajit Kumar Doval, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 5/4/2015.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngài Ajit Kumar Doval đã tới chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.            

Ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã hội đàm với ngài Ajit Kumar Doval. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Ajit Kumar Doval.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Bộ Công an Việt Nam khẳng định, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của ngài Cố vấn An ninh và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru xây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực, có hiệu quả thiết thực, trong đó có hợp tác về an ninh, vì lợi ích, an ninh của mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Ajit Kumar Doval thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực và các mối đe dọa, thách thức mới liên quan đến an ninh quốc gia mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý; truy bắt, dẫn giải, trao trả đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho các lực lượng thực thi pháp luật; hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng thời gian qua đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình thế giới và khu vực liên quan đến an ninh quốc gia của mỗi nước, hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên đã ký kết, đặc biệt là vấn đề an ninh phi truyền thống như phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, bảo đảm an ninh biển, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, với các chương trình, kế hoạch và cơ chế phù hợp…

Ngài Ajit Kumar Doval mong muốn trong thời gian tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước… 

Hà Khổng
.
.
.