Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Bulgaria, Belarus và các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Hai, 29/06/2015, 01:08
Từ ngày 22 đến ngày 27/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Belarus và dự Hội nghị lần thứ sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tại Ulan-Ude, Liên bang Nga.
>> Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarus

Nhận lời mời của bà Rumyana Bachvarova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Bulgaria; Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus Vakulchik Valery Pavlovich và Đại tướng Patrusep Nhicolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga, từ ngày 22 đến ngày 27/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Belarus và dự Hội nghị lần thứ sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tại Ulan-Ude, Liên bang Nga.

Bà Rumyana Bachvarova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Bulgaria, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus, Vakulchik Valery Pavlovich và Đại tướng Patrusep Nhicolai Platonovich hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Bulgaria, Belarus và đóng góp quan trọng của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại Hội nghị lần thứ sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước.

Tại các cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh quốc gia và Ủy ban An ninh quốc gia hai nước Bulgaria, Belarus, đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm; đánh giá tình hình, kết quả hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thiết thực bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Bulgaria, Belarus với Việt Nam; thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của mỗi bên; chú trọng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, ma túy, tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép, mua bán người, sử dụng công nghệ cao; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với các cơ quan đại diện, hoạt động đầu tư, thương mại và công dân của mỗi nước đang công tác, học tập, lao động, sinh sống ở nước sở tại.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bulgaria, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Rumyana Bachvarova đã ký kết “Thỏa thuận giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Bulgaria về hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Rumyana Bachvarova ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bulgaria về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ảnh: T.T.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chào xã giao bà Tsetska Tsacheva, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và Thủ tướng Cộng hòa Belarus Andrei Kobyakov.

Bà Tsetska Tsacheva, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và Thủ tướng Cộng hòa Belarus Andrei Kobyakov hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Bulgaria của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Bulgaria, Belarus với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bulgaria, Belarus và Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị cơ quan thực thi pháp luật các nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác để kiểm soát, ngăn chặn các nguồn tài trợ và các trang mạng Internet truyền bá tư tưởng khủng bố, cực đoan; phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến di trú; bảo đảm an ninh cộng đồng người nước ngoài trên lãnh thổ của nhau; tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương trên lĩnh vực phòng, chống khủng bố; thường xuyên tổ chức các diễn đàn quốc tế và khu vực để cập nhật tình hình, thúc đẩy các cơ hội hợp tác, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về phương thức, thủ đoạn khủng bố và các hoạt động cực đoan, cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội kiến Đại tướng Patrusep Nhicolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga; đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; ngài Sagandari Ettutsin, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ; tiếp kiến Thượng tướng X.O Beseda, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga; đồng chí Aleranđro Catro Etpin, Thư ký Thường trực Văn phòng Hội đồng quốc phòng và an ninh Cộng hòa Cuba; Thiếu tướng Thiengtham Pasit, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; ngài Nabin Matlum, Tư lệnh lực lượng An ninh, Cộng hòa Li Băng; ngài Kyaw Zan Myint, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar và nhiều trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và khủng bố.

Công Gôn - Trí Trung
.
.
.