Bộ Công an Việt Nam - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan:

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm

Thứ Ba, 25/08/2015, 18:33
“Tiếp tục duy trì, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam – Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong phòng chống tội phạm cũng như triển khai kết quả Họp Nội các chung giữa Việt Nam và Thái Lan lần thứ 3” – là nội dung của buổi làm việc giữa Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Đại tướng Wuthi Liptapallop, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tối 25/8, tại Hà Nội.

Những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nói riêng đã phát triển tích cực, không ngừng và mở rộng về mọi mặt, ngày càng đi vào chiều sâu, theo đúng phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, nhất là trong việc hợp tác trao đổi tình hình, phối hợp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Lực lượng Cảnh sát Việt Nam - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm quốc tế, tội phạm ma túy; đồng thời hợp tác nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, đào tạo cán bộ…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương; Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Wuthi Liptapallop tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Qúy Vương hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm của Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Wuthi Liptapallop cùng các thành viên trong đoàn; vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam – Thái Lan và lực lượng Cảnh sát hai nước trong thời gian qua rất tốt đẹp. Bộ Công an Việt Nam và cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thiết lập mối quan hệ và hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước. Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm; dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học hình sự cho lực lượng Cảnh sát hai nước; đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân của hai nước. “Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, lực lượng Cảnh sát hai nước rất cần phải gắn bó chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh chống tội phạm, đi đến ký kết các hiệp định về tư pháp như hỗ trợ tư pháp hình sự, dẫn độ tội phạm…” – Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

 
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Thứ trưởng Lê Qúy Vương, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Wuthi Liptapallop bày tỏ sự nhất trí cao về mối quan hệ gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; đồng thời khẳng định, trong tình hình quốc tế hiện nay, khi nền kinh tế hai nước có sự phát triển, thúc đẩy giao thương hơn nữa thì mối quan hệ giữa Việt Nam – Thái Lan sẽ ngày càng gắn bó hơn; hai bên cần không ngừng đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, xuất nhập cảnh; đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước…

Hưng Việt
.
.
.