Tặng 400 triệu đồng để sửa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm hỏng

Thứ Ba, 13/05/2014, 09:41
Để kịp thời giúp đỡ, động viên các ngư dân đi trên tàu cá QNg 96416 TS vượt qua khó khăn, tái sản xuất, sáng 12/5, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 400 triệu đồng cho họ sửa chữa lại phương tiện bị hư hỏng.

“Khoảng 20 ngày nữa, tàu được sửa chữa xong là anh em ngư dân tui lại tiếp tục ra khơi bám biển. Ngư trường Hoàng Sa là máu là thịt của Việt Nam, không hà cớ gì mình phải sợ Trung Quốc cả. Việc Trung Quốc đem máy bay, tàu chiến, đặt giàn khoan xâm phạm lãnh hải Việt Nam, cả thế giới đang lên án. Ngư dân Việt Nam ra khơi bám biển vẫn có Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và kiều bào nước ngoài kề bên hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần. Tui chỉ sợ mình không còn sức khỏe để đi biển mà thôi…”, ngư dân Nguyễn Lộc (trú xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tuyên bố chắc nịch.

Ông Lộc là một trong số hơn 40 nghìn ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang ngày đêm bám biển đánh bắt cá, góp phần bảo vệ lãnh hải Tổ quốc. Dù đã nhiền lần bị tàu Trung Quốc ngăn cản, đập phá làm hư hỏng tàu, cướp bóc tài sản, nhưng các ngư dân vẫn không lùi bước.

Ngư dân Nguyễn Lộc nhận 400 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tặng để sửa chữa lại tàu cá QNg 96416 TS tiếp tục ra khơi.

Ngày 7/5, ông Lộc điều khiển tàu cá QNg-96416 TS cùng với 16 lao động đang thả lưới ở ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu Hải quân Trung Quốc rượt đuổi. Gương mặt cương nghị, đôi mắt đăm chiêu, ông Lộc không giấu được bất bình: “Mình đánh cá trên biển của mình mà tàu Trung Quốc cản trở thì thật ngang ngược quá mức. Không ép buộc được tàu ngư dân tui bỏ đi, bọn chúng đã dùng vòi rồng và đủ các vật cứng ném vào tàu cá của tui làm bể kính ca bin, sau đó còn điều thêm tàu kiểm ngư (màu xám) đến. Tui tăng tốc cho tàu cá chạy thoát khỏi sự truy đuổi thì chúng tiếp tục bao vây đuổi theo đâm ngang làm bể vỏ tàu, các trang thiết bị máy móc rơi vãi khắp nơi”.

Dã man hơn, sau khi thực hiện cú đâm, tàu kiểm ngư Trung Quốc đã bỏ đi, để mặc tàu cá QNg 96416 TS của ông Lộc bị nước tràn vào, lật nghiêng, tính mạng 16 ngư dân bị uy hiếp. May mà các ngư dân trên tàu bình tĩnh bịt chặt lỗ thủng, lái tàu chạy thẳng về đảo Lý Sơn, nếu không họ đã phải chết giữa biển khơi. “Tui không nghĩ rằng Trung Quốc có thể thực hiện hành động áp chế ngư dân Việt Nam vô cùng dã man, vô nhân đạo đến như vậy”, ngư dân Lê Văn Nam đi trên tàu cá QNg 96416 TS phẫn uất nói.

Để kịp thời giúp đỡ, động viên các ngư dân đi trên tàu cá QNg 96416 TS vượt qua khó khăn, tái sản xuất, sáng 12/5, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 400 triệu đồng cho họ sửa chữa lại phương tiện bị hư hỏng. Thuyền trưởng Nguyễn Lộc thay mặt cho các thuyền viên cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước và hứa sau khi sửa chữa tàu xong, họ lại rẽ sóng vươn khơi bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa để đánh bắt, đồng thời góp sức, chung lòng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 12/5, ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh, cùng Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên, trao 110 triệu đồng hỗ trợ lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 (tại Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, diễn biến hiện nay trên biển Đông rất căng thẳng do việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đại tá Nguyễn Quang Trung khẳng định, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển sẽ luôn kiên cường, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Anh Thư
.
.
.