TP Hà Nội diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013: Củng cố thế trận chiến tranh nhân dân

Thứ Bảy, 16/11/2013, 18:30
Trong 2 ngày 15 và 16/11, TP Hà Nội, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2013. Dự buổi diễn tập có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Về phía Hà Nội, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, thông qua diễn tập KVPT để kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng bảo đảm của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu  của lực lượng vũ trang Thủ đô trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Để cuộc diễn tập đạt nhiều kết quả tốt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình, quy định, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra để thực hiện thắng lợi cuộc diễn tập. Các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ cùng các cấp, ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo của thành phố; củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; đáp ứng yêu cầu bảo vệ của Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ.

Tại buổi diễn tập, Công an TP Hà Nội cùng lực lượng Quân đội và các lực lượng chức năng đã diễn tập thực binh xử lý tình huống biểu tình, đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin.

Công an TP Hà Nội triển khai phương án diễn tập thực binh đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin.

Theo kịch bản, bọn khủng bố đột nhập vào Bưu điện TP Hà Nội, bắt cóc con tin và ra yêu sách với lãnh đạo thành phố. Trong lúc chiếm giữ bưu điện, chúng liên tục hành hạ, đánh đập con tin để gây sức ép với chính quyền. Dưới sự chỉ huy của Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát cơ động với kỹ, chiến thuật điêu luyện và được trang bị vũ khí hiện đại, đã tiếp cận khu vực bọn khủng bố chiếm giữ từ nhiều hướng; đột nhập vào trong tòa nhà, tấn công quyết liệt, khống chế kịp thời bọn khủng bố, giải cứu các con tin. Do có bom hẹn giờ bọn khủng bố cài lại trong tòa nhà, nên lực lượng xử lý bom mìn được điều đến hiện trường để "gắp" bom hẹn giờ đưa về vị trí xử lý. Tình huống cháy nổ phát sinh tại tòa nhà đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế, công tác cấp cứu nạn nhân bị thương tích trong quá trình đánh bắt khủng bố và chữa cháy, được thực hiện kịp thời… Trong khi  thực hiện diễn tập, các nội dung diễn tập đã được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương, có chất lượng, an toàn

Hoàng Hà – B.B
.
.
.