TP HCM quyết liệt trong việc kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông

Thứ Sáu, 16/03/2012, 09:14
Chiều 15/3, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông tại thành phố, sau khi khẳng định các mặt đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Tín cũng nêu khó khăn mà thành phố gặp phải: Lượng phương tiện giao thông cá nhân vẫn tăng mạnh, hiện TP đã có 5,5 triệu xe gắn máy, hơn 500 ngàn xe 4 bánh. Công tác xử phạt đã được tăng cường nhưng chưa đủ sức răn đe. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra nhiều nơi. Cộng với công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu như mong muốn, phương thức tuyên truyền giáo dục chưa gây ấn tượng mạnh… Người tham gia giao thông vẫn còn hành xử chưa văn minh, ý thức chấp hành chưa cao… Trước thực trạng trên, thành phố đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp như quy hoạch đầu tư trang thiết bị, tổ chức quản lý giao thông… Trước mắt, tập trung quyết liệt đảm bảo giao thông tại 23 tuyến đường huyết mạch và xử lý dứt điểm 24 điểm đen về TNGT. Ông Tín cũng kiến nghị nhiều vấn đề còn tồn tại về cơ chế với Chính phủ, trong đó có việc xử lý mạnh tay hơn với nạn đua xe trái phép theo hướng tăng mức giữ xe vi phạm lên 800 ngàn đồng/ngày.

Báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP cũng khẳng định, việc đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông mang tính chất quyết định. Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách quyết liệt kiểm tra, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, Công an thành phố cũng đã cử lực lượng CSGT phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền việc chấp hành quy tắc giao thông cho đối tượng học sinh – sinh viên. Để ngăn chặn nạn đua xe trái phép, Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát sau 22h, phát hiện vi phạm sẽ dừng xe xử lý ngay tại chỗ…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính quyền thành phố phải tiếp tục nghiên cứu từ thực tiễn. Nhất là trong điều kiện diện tích đường xá không tăng, nhưng số lượng phương tiện tăng nhanh như hiện nay để tìm ra các giải pháp quyết liệt đồng bộ hơn nữa để kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông xuống 20-30%. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP Hồ Chí Minh làm tốt sẽ góp phần quan trọng vào vấn đề kéo giảm tai nạn, ùn tắc chung của cả nước

Đ.T.
.
.
.