TP HCM kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng

Chủ Nhật, 03/02/2013, 13:15
Ngày 2/2, tại số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013), 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Đại tướng Xi-xa-vạt Keo-bun-phăn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, nguyên Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN.

Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM. Tham dự buổi lễ còn có đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 là kết quả tất yếu, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại, là sự chuyển mình lịch sử của dân tộc ta, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta...

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, do Đảng lãnh đạo thật hết sức vĩ đại. Trong đó, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một kỳ tích, tạo nên thắng lợi to lớn, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công của quân dân ta, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược, mở mặt trận tiến công ngoại giao kết hợp chặt chẽ với quân sự và chính trị, hình thành cục diện mới về thế và lực của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc... Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Đảng bộ, nhân dân TP HCM mãi mãi biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã tham gia viết nên thiên anh hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 bất diệt, ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của những người con ưu tú đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, khắc họa nên “dáng đứng Việt Nam” bất tử.

Kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân, của Đảng ta, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tiến công, trong năm 2013, TP HCM tiếp tục nỗ  lực vượt qua khó khăn, góp phần cùng cả nước tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và cao hơn năm 2012.

Chú trọng gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, ra sức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm điều hành, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân, chủ động, kiên trì, quyết tâm cao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố an ninh quốc phòng nhằm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống...

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Điện lực TP HCM.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ban tổ chức đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Tổng Công ty Du lịch một thành viên Sài Gòn, Tổng Công ty Điện lực TP HCM và bà Tạ Thị Trung, Phó Giám đốc làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ; trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp và Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Gò Vấp, TP HCM

PV
.
.
.