TAND tối cao công khai xin lỗi một công dân bị xử oan

Thứ Năm, 23/10/2008, 22:28
Ngày 23/10, tại thị trấn Châu Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), ông Nguyễn Xuân Phát, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tổ chức xin lỗi công khai tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Lệ Hoa.

Ngày 9/1/2006, bà Trần Thị Lệ Hoa bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Giết người". Tòa nhận định, bà Hoa dùng thuốc trừ sâu đổ vào miệng mẹ nuôi của mình là Nguyễn Thị Hai.

Ngày 28/4/2006, HĐXX phúc thẩm - Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 4/1/2007, TAND tối cao kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm, đồng thời đề nghị Hội đồng Tẩm phán TAND tối cao giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy hai bản án nói trên.

Ngày 4/4/2007, Hội đồng Tẩm phán TAND Tối cao xét giám đốc thẩm, hủy hai bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND để điều tra lại.

Ngày 27/2/2008, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu quyết định đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án

N.G.
.
.
.