Sôi nổi các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Chủ Nhật, 19/10/2014, 18:33
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, thời gian qua các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác, cùng noi theo tấm gương sáng Lý Tự Trọng và các thế hệ đoàn viên ưu tú đi trước thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng.

Tuổi trẻ cả nước đã vận động quyên góp, ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩn - là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đến nay, một số hạng mục của Công trình khu tưởng niệm gồm nhà thờ, nhà văn hóa, thảm cỏ xanh, bến thuyền, khu tưởng niệm, khu lăng mộ và nhà dịch vụ, cùng các công trình phụ trợ như hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an bàn giao các hạng mục công trình tại xã Việt Xuyên - Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, từ ngày 10/10 đến 20/10, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động tập trung kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng như: Đợt cao điểm sinh hoạt chính trị học tập gương sáng của đồng chí Lý Tự Trọng và các đoàn viên tiêu biểu lớp trước tại các cấp bộ Đoàn trong cả nước với chủ đề "Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới"; Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới” diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/10/2014; Chương trình truyền hình giao lưu đối thoại trẻ với chủ đề "Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới"…

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng là sự kiện mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị lớn trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Khởi công xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng.

Tuổi 17, đồng chí Lý Tự Trọng đã ghi tên mình vào sử sách với câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, đồng chí, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được Bác Hồ rèn luyện đã trở thành lý tưởng sống của những người cộng sản trẻ tuổi sau này, là động lực để các thế hệ thanh niên Việt Nam vững niềm tin bước tới

Việt Hưng
.
.
.