Sẽ tuyên dương các nhà báo xuất sắc

Thứ Ba, 13/04/2010, 18:02
Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20/4, trong đó, sẽ có lễ tuyên dương các nhà báo có thành tích xuất sắc 5 năm qua.

Chiều 12/4, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo, giới thiệu các hoạt động chính kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2010). Theo Ban tổ chức, sẽ có 3 hoạt động lớn diễn ra trong dịp này.

Hoạt động đầu tiên sẽ là "Liên hoan giọng hát hay người làm báo Việt Nam" lần thứ 2, diễn ra vào ngày 19/4, tại Nhà hát Quân đội. Liên hoan gồm 33 tiết mục, được lựa chọn từ các tiết mục xuất sắc nhất của các Chi hội Hội Nhà báo trong cả nước. BGK Liên hoan gồm 5 thành viên, do nhạc sĩ Trần Huy Bích, Đài PT-TH TP HCM làm Trưởng ban. BTC sẽ trao 2 giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; 4 giải B, trị giá 10 triệu/giải; 6 giải C, trị giá 5 triệu đồng/giải và 6 giải khuyến khích. 15 tiết mục lọt vào vòng chung kết không đoạt giải sẽ được tặng Bằng khen kèm 500.000 đồng.

Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20/4, trong đó, sẽ có lễ tuyên dương các nhà báo có thành tích xuất sắc 5 năm qua.

Ngày 21/4, đoàn nhà báo của các Chi hội Nhà báo Việt Nam sẽ hành hương về nguồn, tổ chức nghi lễ dâng hương tại địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam là xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Cũng trong ngày 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ làm lễ cắt băng khánh thành nhà lưu niệm của Hội ở Điềm Mặc

Thanh Hằng
.
.
.