Sẽ có 6-10 cơn bão mạnh ảnh hưởng đến nước ta

Chủ Nhật, 18/05/2008, 09:20
Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn TW, năm nay có thể có 6-8 cơn bão mạnh từ cấp 10 trở lên ảnh hưởng đến nước ta.

Ngày 17/5, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương (PCLB TW), Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã họp giao ban trực tuyến với 34 tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các tỉnh nội đồng ĐBSCL về kế hoạch PCLB và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, cơn bão số 1 xuất hiện vào tháng 4 ở vĩ độ thấp khác với quy luật hàng năm. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền nhưng đã làm 9 người mất tích, 1 người bị thương, 7 tàu chìm, 1 tàu mất tích.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn TW, năm nay có thể có 6-8 cơn bão mạnh từ cấp 10 trở lên ảnh hưởng đến nước ta.

Nhìn lại cơn bão Nagis tấn công Myanmar khiến hơn 100.000 người thiệt mạng, có thể thấy vùng đồng bằng bị bão tàn phá nặng nề nhất có điều kiện địa hình giống với ĐBSCL của ta. Vì vậy, nếu có một cơn bão cấp 17 đổ bộ vào vùng này thì chúng ta sẽ khó có thể đối phó kịp.

Bộ trưởng Cao Đức Phát lấy ví dụ, cơn bão số 9 (năm 2006) đổ bộ vào tỉnh Bến Tre chỉ có cấp 10 mà vùng Ba Tri, Bình Đại cũng đã tan hoang. "Do vậy, ngay từ bây giờ, các tỉnh ĐBSCL cần phải kiểm tra, rà soát các phương án đã chuẩn bị, đặc biệt những phương án sơ tán dân từ các hộ ở nhà tranh, nhà lợp tôn, nhà kém kiên cố vào các nhà đúc. Các phương án phải được chuẩn bị kỹ đến từng hộ dân, thôn, ấp nhất là những vùng ngư dân sống ven biển, bãi ngang, cù lao…", ông Phát lưu ý các địa phương.

Cơn bão số 2 suy yếu thành ATNĐ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương, đến chiều tối ngày 17/5, vị trí tâm bão số 2 vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 119,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117km/giờ), giật trên cấp 11. Dự báo đến rạng sáng 18/5, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 13h ngày 18/5, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 122,4 độ kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là 89 đến 102km/giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, trong khoảng 48h tới, bão số 2 sẽ suy yếu thành ATNĐ. Tuy bão di chuyển xa dần khu vực biển nước ta nhưng do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mưa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.

Ngọc Yến
.
.
.