Ra mắt lực lượng Tình nguyện viên Biển xanh

Thứ Bảy, 14/12/2013, 16:01
Ngày 14/12, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt lực lượng Tình nguyện viên Biển xanh và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo.

Tham dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện 28 đại biểu tình nguyện viên Biển xanh của 28 tỉnh, TP khu vực ven biển trong cả nước và gần 200 đại biểu, đại diện các bộ, ngành và lực lượng vũ trang tại TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Sĩ Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam có hơn 1 triệu km2 mặt nước biển, có khoảng 3.000 hòn đảo lớn nhỏ. Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị thiên tai hàng đầu trên thế giới với những loại thiên tai như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất… Trung bình hằng năm, Việt Nam có khoảng 450 người chết, mất tích do thiên tai. Ước tính tổn thất do thiên tai gây ra và các chi phí khắc phục chiếm 1,5% GDP của cả nước. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố moi trường biển, hải đảo cho các lực lượng, tình nguyện viên thường xuyên làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai là vô cùng cấp bách. Đồng chí Vũ Sĩ Tuấn hy vọng sau buổi tập huấn bày, các đại biểu sẽ áp dụng được những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sự cố môi trường biển, hải đảo xảy ra tại cơ quan, địa phương và kịp thời phối hợp khắc phục, giải quyết hậu quả…

Lễ ra mắt lực lượng Tình nguyện viên Biển xanh.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu dự tập huấn sẽ được các giảng viên đến từ Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Hội truyền thông TP Hà Nội truyền giảng các chuyên đề về phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển; kiến thức biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu đến các vùng ven biển; kiến thức về giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường biển...

Hiếu Bình
.
.
.